Kỷ niệm 140 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng

Sáng 27-9, tại mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng, trên núi Thiên Ấn, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức dâng hương kỷ niệm 140 năm ngày sinh của chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng, nguyên quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ( 1-10-1876 - 1-10-2016).
Tại lễ dâng hương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Dũng đã nêu rõ: Chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng chói ngời một nhân cách cao đẹp, một con người suốt đời vì dân, vì nước. Cụ Huỳnh sinh tại làng Thạnh Bình, tổng Tiên Giang Thượng, huyện Hà Đông, phủ Thăng Bình (nay là thôn Thạnh Bình, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam).

Lễ dâng hương nhân kỷ niệm 140 năm ngày sinh của cụ Huỳnh Thúc Kháng trên núi Thiên Ấn.

Cụ Huỳnh Thúc Kháng đã tham gia khởi xướng, lãnh đạo phong trào Duy Tân, là Viện trưởng Viện Dân biểu Trung Kỳ và chủ nhiệm kiêm chủ bút báo Tiếng Dân đã tích cực đấu tranh đòi quyền lợi cho dân, cho nước. Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng theo lời mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia Chính phủ lâm thời, với cương vị bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm nước Pháp đã giao trọng trách quyền Chủ tịch nước cho cụ Huỳnh.
Cuối năm 1946, cụ Huỳnh với tư cách phái viên Chính phủ đã về Trung Bộ tham gia lãnh đạo Ủy ban hành chính kháng chiến miền Nam Trung Bộ đóng tại thôn Phú Bình, xã Hành Phong (nay là thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Đến ngày 21-4-1947, cụ đã lâm trọng bệnh và qua đời tại nơi đây.
Với tài năng, đức độ, lòng yêu nước, nên nhiều thế hệ người dân kính yêu gọi cụ với cái tên gần gũi là cụ Huỳnh.
Sau khi dâng hương tưởng niệm ở mộ cụ Huỳnh trên núi Thiên Ấn, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam đã về di tích Ủy ban hành chính kháng chiến miền Nam Trung Bộ ở huyện Nghĩa Hành thắp hương nơi bàn thờ cụ và tham quan di tích này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm