Lại động đất tại Thừa Thiên - Huế

Theo dữ liệu ghi nhận, vào lúc 8 giờ 48 phút 45 giây (giờ GMT) tức 15 giờ 48 phút 45 giây (giờ Hà Nội) ngày 22-12, một trận động đất có độ lớn 2.9 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (16.137 độ vĩ Bắc, 107.532 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 9 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Bản đồ trận động đất ở A Lưới ngày 22/12
Bản đồ trận động đất ở A Lưới ngày 22-12- vị trí chấn tâm nằm gần đứt gãy Trường Sơn

Trước đó, 3 trận động đất khác cũng đã xảy ra tại huyện này cùng trong năm 2014. Đây là một điều khá bất thường mà trước nay chưa từng xảy ra ở A Lưới và cả ở tỉnh Thừa Thiên - Huế: Trận động đất mạnh 3,3 độ Richter vào ngày 13-11 (độ sâu tiêu chấn 8,4 km); trận động đất mạnh 2,9 độ Richter ngày 11-7 (độ sâu tiêu chấn 10km) và trận động đất mạnh 4,7 độ Richter vào ngày 15-5 với độ sâu tiêu chấn 10 km.

Sau khi vào Huế để khảo sát trận động đất xảy ra ngày 15-5, Viện Vật lý địa cầu cho rằng tỉnh Thừa Thiên - Huế nên tiến hành thực hiện đột xuất và ngay trong năm 2014 một nghiên cứu, đánh giá nguy hiểm động đất ở mức độ chi tiết cao.

Bản đồ trận động đất ở A Lưới ngày 22/12
Nhà dân ở A Lưới bị nứt nẻ do động đất (ảnh: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu)

Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Theo Đại Dương (Dân trí) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm