Làm đường bê tông nông thôn mới lấp giếng cổ?

Chiều 9-4, người dân phản ánh về việc làm đường nông thôn mới ở xã Duy Sơn (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) làm ảnh hưởng đến giếng cổ và một bia di tích gần đó.

Theo hình ảnh cho thấy giếng bị phủ bê tông lên trên và có nhiều cọc tre và dây giăng xung quanh.

Giếng cổ bị hỏng nặng khi làm đường nông thôn mới. Ảnh: Hoàng Thân

Trao đổi vụ việc, ông Nguyễn Quang Thủ, Chủ tịch UBND xã Duy Sơn, cho biết lâu nay không biết giếng đó có phải giếng cổ hay không. Gần đây nghe nhiều người nói là giếng cổ hai, ba trăm năm gì đó. Đoạn đường nông thôn mới đi qua chỗ giếng nói trên được người dân làm cách đây lâu lắm rồi.

“Đường bê tông đó làm lâu rồi, khúc qua cái giếng đó làm lâu rồi. Họ đổ bê tông đắp qua đoạn đó chứ không lấp. Giếng nằm luôn trên đường bê tông nên bà con họ đổ bê tông đắp qua đó. Giếng này cũng đâu biết có công nhận giếng cổ chi đâu, còn bia cổ Minh Mạng gì đó thì tôi cũng chưa nghe. Địa phương sẽ kiểm tra sớm thông tin này” - ông Thủ nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm