Làm đường chui cầu để dân tái định cư ‘né’ container

Theo Khu 2, hiện người dân khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi (thuộc dự án tái định cư và khu dân cư 143 ha) muốn ra ngoài khá khó khăn do dòng xe container, xe tải nặng (ra vào cảng Cát Lái và đi qua cầu Phú Mỹ) thường xuyên ùn ứ tại khu vực cầu Mỹ Thủy. Để đảm bảo an toàn cho người dân, Khu 2 đề xuất xây đường dưới dạ cầu Mỹ Thủy 1, Mỹ Thủy 3 cho xe máy, xe ô tô đến chín chỗ lưu thông với kinh phí dự kiến gần 15 tỉ đồng.

Sở GTVT cũng vừa kiến nghị UBND TP tiếp tục bố trí vốn để sớm tiếp tục xây cầu Rạch Cát, quận 8. Cây cầu này đã được ghi vốn lập dự án vào đầu năm 2010 nhưng đến năm 2011 phải tạm dừng theo Nghị quyết 11/2011 của Chính phủ và đến nay vẫn chưa được bố trí vốn để tiếp tục thực hiện. Do không có cầu, người dân các phường 15 và 16, quận 8 phải đi vòng xuống hướng cầu Chà Và xa hơn 7-8 km.

M.PHONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm