Làm oan, tòa phải bồi thường hơn 2,9 tỉ đồng

Kết quả, tòa buộc TAND tỉnh Quảng Trị phải bồi thường cho bà Mai hơn 2,9 tỉ đồng. Trong đó bồi thường thiệt hại tổn thất tinh thần hơn 135 triệu đồng, các khoản thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất và giảm sút là hơn 2,8 tỉ đồng.

Như Pháp Luật TP.HCMđã đưa tin, bà Mai trước đó bị TAND tỉnh Quảng Trị phạt bảy năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Mai kháng cáo. Trải qua nhiều vòng tố tụng, ngày 24-12-2011, VKSND tỉnh Quảng Trị ra quyết định đình chỉ vụ án hình sự. Tính đến ngày được trả tự do, bà Mai bị giam oan 536 ngày và 994 ngày tại ngoại phải mang thân phận bị can.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm