Lặn tìm thuyền viên mất tích trên tàu hàng

Đến 11 giờ 30 ngày 16-10, ông Nguyễn Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, cho biết đang huy động tối đa các lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn ngư dân mất tích trên mặt biển và lặn xuống nước.
Trước đó, có năm ngư dân trên hai tàu hàng SB chở 1.000 tấn clinke đang neo đậu tại khu vực cửa sông Gianh thì bị sóng lớn đánh đứt neo, trôi dạt ra biển.
Hiện lực lượng cứu nạn đang xác định vị trí của một chiếc tàu hàng bị đắm, còn một chiếc khác trôi lập lờ.
Trên vùng biển gần khu vực cảng Gianh đang có các tàu cứu nạn của Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình, hai tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 412 (từ Đà Nẵng ra) và SAR 271 (từ Nghệ An vào), tàu của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, tàu cảnh sát biển.

Một tàu bị mắc cạn
Một tàu bị mắc cạn.

Vợ của 1 thuyền viên bị mất tích
Vợ của một thuyền viên bị mất tích.

Ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC), cho biết thời tiết trên biển rất xấu, sóng lớn gây ảnh hưởng đến hoạt động tìm kiếm, cứu nạn.
Các lực lượng tổ chức rà soát, kiểm tra trong phạm rộng khoảng 40 hải lý (tính từ Cảng Gianh).
Trong sáng cùng ngày, xuồng cứu nạn cao su của tàu SAR 412 đã tiếp cận tàu hàng bị mắc cạn và cứu bốn thuyền viên vào bờ an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm