Lãnh 13 năm tù do chém cha vợ

Sáng 22-9-2011, huyện Châu Phú tiến hành hòa giải theo đơn xin ly hôn của chị Trần Thị Diệu với Nguyễn Văn Chiến. Hòa giải không thành, Chiến đến đòi bế con đi theo mình nhưng bị cha vợ ngăn cản dẫn đến cãi vã, thánh thức đánh nhau. Bực tức, Chiến chạy xe máy về nhà lấy dao quay lại chém cha vợ nhiều nhát. Nạn nhân được mọi người phát hiện can ngăn, đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết nhưng mang thương tật 46%.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có tình tiết tăng nặng là mang tính chất côn đồ và phạm tội đối với ông bà, cha mẹ. Nạn nhân không chết là do được cứu chữa kịp thời, nằm ngoài ý muốn của bị cáo nên cần có hình phạt nghiêm mới đủ tác dụng giáo dục, răn đe. Tuy nhiên, xét thấy nhân thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa đã thành khẩn khai báo, tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải; thuộc thành phần lao động nghèo, mồ côi từ nhỏ, trình độ học vấn thấp, sự hiểu biết pháp luật có phần hạn chế, phạm tội chưa đạt nên tòa giảm nhẹ hình phạt.

DUY BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm