Xuất phát từ thói quen này, Thu nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của Hoa để bù vào khoản mua bán thua lỗ.
Để thực hiện, Thu liên lạc với thủ kho Công ty GS xin phiếu nhập kho có ghi số lượng, giá trị từng mặt hàng với lý do Thu đưa ra: “Đưa cho bạn hàng ở Bình Thuận để xin giảm tiền do buôn bán lỗ”.
Tin tưởng, người thủ kho đã viết khống 22 phiếu nhập kho, có giá trị 1,35 tỉ đồng.
Từ tháng 1 - 3.2008, Thu đưa cho Hoa 22 phiếu để vay 1,2 tỉ đồng. Ngày 26.2.2008, Hoa đem các phiếu nhập kho này đến công ty GS để hỏi về việc thanh toán thì được biết những phiếu này không có giá trị thanh toán. Ngày 23.6.2009, Hoa làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Thu.
Khi vụ việc bị phát hiện, Thu trả cho Hoa hơn 395 triệu đồng. Ngày 10.8.2012, Thu bị bắt giam.
Theo Lê Quang (TNO)