Lãnh án nặng vì liên tục trộm gà, trứng vịt

Mới đây, TAND huyện Long Hồ đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Đứng trước vành móng ngựa, Dũng biện minh mình mới ra tù chưa có việc làm, cuộc sống khó khăn nên làm liều. Số tài sản trộm bán được dùng để mua điện thoại di động và tiêu xài cá nhân…

HĐXX nhận xét năm 1994, Dũng bị TAND TP Vĩnh Long (trước đây thị xã Vĩnh Long) xử phạt ba tháng tù về tội trộm cắp. Ra tù, Dũng tiếp tục trộm 12 con gà và lại bị phạt hai năm tù. Chấp hành án xong, vào năm 1998, Dũng quen đường cũ, trộm tiếp 15 con gà, một con heo giống nên lãnh thêm bốn năm tù. Vừa ra tù vào năm 2005, Dũng đã nhập băng trộm cắp, trộm 26 chiếc xuồng của người dân rồi bị lãnh án sáu năm tù. Như vậy, bị cáo có nhân thân xấu, không biết ăn năn, liên tục phạm tội nên cần có hình phạt nghiêm mới đủ sức giáo dục, răn đe.

Sau đó, TAND huyện Long Hồ đã tuyên phạt Dũng ba năm tù về tội trộm cắp tài sản.

PHÚC TÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm