Lãnh án nặng vì 'ngựa quen đường cũ'

Ngày 15-12 TAND TP. Đà Nẵng xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nghiêm Xuân Thịnh 21 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Tháng 4-2014 Thịnh từ Hà Nam vào Đà Nẵng nhằm mục đích tìm ai có tài sản sơ hở để trộm cắp. Sau đó, Thịnh thuê phòng tại một khách sạn có tiếng ở trung tâm TP. Đà Nẵng. Tại đây, ngày 10-4 Thịnh đã lợi dụng sơ hở của một khách du lịch người Mỹ (thuê phòng bên cạnh) rồi phá khoá, lén lút lấy trộm nhiều tài sản bao gồm: máy ảnh, máy tính xách tay, ví da… trị giá gần 40 triệu đồng. Không dừng tại đó, Thịnh tiếp tục phá khoá một phòng khác trộm một máy tính xách tay. Sau khi thực hiện trót lọt hai lần trộm cắp, Thịnh trả phòng rồi bắt xe ra Hà Nội tẩu thoát.

Sau khi tới Hà Nội, ngày 2-5 Thịnh tiếp tục trộm cắp tại một khách sạn nổi tiếng ở quận Hoàn Kiếm và bị công an bắt giữ. Tại đây, Thịnh đã khai ra lần trộm cắp ở Đà Nẵng. Với hành vi trộm cắp tại Hà Nội, Thịnh đã bị TAND quận Hoàn Kiếm tuyên phạt bốn năm tù. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm