Lãnh án nặng vì vác vỏ chai bia đập đầu người khác

Đồng thời buộc cả hai phải có trách nhiệm liên đới bồi thường cho nạn nhân hơn 75 triệu đồng.

ngày 8-9-2012, Nhanh, Bình và một số người tổ chức uống rượu, hát karaoke tại nhà người quen. Thấy anh Lê Văn Tây trong lúc hát để tay lên vai vợ người em họ của mình, Bình bực tức kêu Nhanh đánh anh Tây. Nhanh liền lấy chai bia Sài Gòn còn khoảng 1/2 nước trong chai đánh từ trên xuống vào vùng đầu của anh Tây làm bể chai bia. Mọi người can ngăn, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Theo kết quả giám định, nạn nhân bị thương tật 31%.

Xét thấy hai bị cáo tỏ rõ thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chưa có tiền án tiền sự, là thành phần lao động nghèo, học vấn thấp, hiểu biết pháp luật có phần hạn chế, phạm tội chưa đạt, tòa đã quyết định giảm nhẹ một phần hình phạt.

DUY BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm