Lãnh án vì làm giả giấy tờ trốn nghĩa vụ quân sự

Vụ thứ nhất, tháng 8-2012, Anh được Trường ĐH Tài chính - Makerting TP.HCM cấp giấy chứng nhận là sinh viên (mục đích để nộp cho Ban Chỉ huy Quân sự xã Long Phước, TP Bà Rịa xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự). Sau đó, Anh làm mất giấy xác nhận trên. Tháng 11-2012, Ban Chỉ huy Quân sự xã Long Phước yêu cầu Anh nộp giấy chứng nhận hiện là sinh viên. Do lúc này Anh không còn là sinh viên nên Trường ĐH Tài chính - Makerting TP.HCM không cấp giấy xác nhận nữa. Lúc này một người bạn nhờ Anh đến Trường ĐH Tài chính - Makerting TP.HCM lấy giúp giấy xác nhận là sinh viên. Anh tự ý lấy giấy của bạn đi scan toàn bộ nội dung, hình dấu tròn, tên, chữ ký của trưởng phòng Công tác sinh viên của trường. Sau đó, Anh sử dụng phần mềm Photoshop trên máy tính cá nhân chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình cho phù hợp, mang đi in rồi nộp cho Ban Chỉ huy Quân sự xã Long Phước nhưng bị phát hiện.

Vụ thứ hai, Nguyễn Ngọc Hùng là sinh viên hệ CĐ của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM khóa 2009-2012. Do nợ môn học nên Hùng không được thi tốt nghiệp đợt 1. Tháng 10-2012, Hùng nhận được giấy báo của Ban Chỉ huy Quân sự phường Phước Hưng về việc chấp hành nghĩa vụ quân sự. Muốn có thời gian trả nợ môn, thi tốt nghiệp xong và không muốn đi nghĩa vụ quân sự nên Hùng đến phòng Quản lý sinh viên của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM xin cấp giấy xác nhận là sinh viên. Trường không cấp cho Hùng do khóa học đã kết thúc và Hùng còn nợ môn. Về phòng trọ, Hùng kể chuyện với bạn bè, trong đó có một người tên Khoa (không rõ lai lịch, địa chỉ). Khoa nói có thể làm giả giấy xác nhận bằng cách dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh. Nghe vậy, Hùng mượn giấy xác nhận của một người bạn khác được Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cấp để đi scan lại. Sau đó, Hùng gửi file ảnh để nhờ Khoa dùng phần mềm chỉnh sửa lại thông tin trên giấy cho phù hợp. Khi đã hoàn thành, Hùng in ra rồi nộp cho Ban Chỉ huy Quân sự phường Phước Hưng và cũng bị phát hiện

. HUY HỒNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm