Đồng Nai:

Lãnh đạo trả lời ngập lụt và khai thác cát trái phép

Nhiều vấn đề nóng đang tồn tại ở địa phương được đại biểu đặt câu hỏi, chất vấn lãnh đạo. Trong đó hai lĩnh vực nóng đó là tình trạng ngập lụt ở TP Biên Hòa và nạn khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai.

Ông Tạ Huy Hoàng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai và Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, là những người đại diện cơ quan chức năng trả lời hai vấn đề trên.

Cụ thể, về vấn đề ngập lụt, ông Tạ Huy Hoàng cho biết TP Biên Hòa hiện tồn tại 25 điểm ngập úng. Để khắc phục tình trạng, sở này phối hợp các sở, ngành làm thủ tục vay vốn ODA của Nhật Bản để đầu tư xây dựng các công trình thoát nước, xử lý nước thải.

Ông Hoàng cho biết thủ tục sẽ hoàn thành vào năm 2026. Giải pháp chống ngập trước mắt là đẩy nhanh tiến độ các dự án, thường xuyên nạo vét để khơi thông dòng chảy và khảo sát trước những nơi có nguy cơ ngập. Đặc biệt tuyên truyền mọi người không xả rác bừa bãi, ngăn chặn tình trạng xây dựng các công trình trái phép, lấn chiếm dòng chảy.

Trong khi đó, đối với nạn khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai, Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh nói nạn khai thác cát hiện nay phức tạp. Toàn tỉnh có 60 bến bãi kinh doanh cát, vật liệu xây dựng. Qua rà soát, công an phát hiện 35 điểm tiêu thụ cát từ nguồn khai thác trái phép.

Để chấn chỉnh tình trạng, năm 2016 chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo tăng cường kiểm soát, xử lý, chỉ đạo thành lập các đội phản ứng nhanh. Đồng thời chỉ đạo các sở, ngành phối hợp các tỉnh Lâm Đồng, Bình Dương, TP.HCM để quản lý, xử lý ở khu vực giáp ranh.

Trong năm 2016, Công an tỉnh Đồng Nai đấu tranh với 42 nhóm, xử lý 156 vụ vi phạm về khai thác, tiêu thụ. Hiện còn hai nhóm đang lén lút hoạt động nên công an đang lên kế hoạch xử lý.

Trước đây nạn khai thác diễn ra cả ngày lẫn đêm, hiện tại chuyển sang hoạt động ban đêm. "Cát tặc" còn cử người cảnh giới hoặc phát hiện lực lượng thì nhấn chìm ghe, bỏ trốn làm khó khăn cho công an.

Theo Đại tá Mạnh, trước mắt, cơ quan chức năng nâng cao quản lý, triệt phá các băng nhóm bảo kê và làm rõ, xử lý những cán bộ có hành vi bảo kê, bao che khai thác cát trái phép.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm