Lật đò, 5 người may mắn thoát chết

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 2-11, trên sông Trà Khúc (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) xảy ra vụ lật đò, năm người trên đò may mắn thoát chết.

Vào thời điểm trên, năm người đang đi đò vượt sông về thôn An Phú (xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi) – thôn nằm giữa sông Trà Khúc thì bất ngờ gặp nước chảy mạnh khiến đò bị lật.

Các nạn nhân bị nước cuốn ra xa khoảng 100 m, rất may người dân phát hiện hô hoán và cứu vớt cả năm người.

Dòng nước chảy xiết khiến đò bị lật. Ảnh: HN

Tuy nhiên, một trong năm người được cứu vớt là em Trần Thị Thảo (học sinh lớp 12, Trường THPT Trương Quang Định, TP Quảng Ngãi) bị đuối nước, hiện đang nằm cấp cứu tại BV đa khoa Quảng Ngãi.

Theo người dân, thời điểm xảy ra vụ lật đò là lúc vắng người nên có ít người đi. Vào giờ cao điểm, mỗi chuyến đò qua đoạn sông này chở từ 20-30 người.

Được biết, do ảnh hưởng của bão số 5, mực nước sông Trà Khúc dâng cao, hơn 300 hộ dân thôn Ân Phú bị cô lập nên phải di chuyển bằng đò ra ngoài.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm