Lỗi của nạn nhân nên được giảm án

Tối 19-12-2012, trong khi ăn tối tại quán hủ tiếu, nhóm của Thắng mâu thuẫn với anh Huỳnh Tấn Phú. Lời qua tiếng lại, Thắng bị anh Phú mắng chửi nên lấy dao đâm chết nạn nhân. Sau khi gây án, Thắng bỏ trốn xuống nhà người quen ở TP.HCM nhưng được gia đình thuyết phục nên đã ra đầu thú.

Theo HĐXX, bị cáo thành khẩn khai báo sau khi ra đầu thú, gia đình đã khắc phục một phần hậu quả cho gia đình nạn nhân. Mặt khác, Thắng gây án cũng là do bị nạn nhân chửi nên HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án như trên.

XUÂN LƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm