Lợi dụng tai nạn giao thông móc túi

Theo HĐXX mặc dù tài sản bị cáo trộm cắp chỉ có… 301.000 đồng nhưng hành vi của bị cáo thuộc loại tái phạm nguy hiểm. Bị cáo đã có 1 tiền án về tội này bị TAND tỉnh Khánh Hòa xử phạt 12 tháng tù, vừa chấp hành hình phạt xong tháng 9/2011 đã tiếp tục phạm tội nên cần xử lý nghiêm.

Lợi dụng tai nạn giao thông móc túi ảnh 1

Bị cáo Nguyễn Văn Mỹ

Sáng ngày 27/12/2011, Mỹ đến khu vực đường 2-4, đoạn gần cầu Xóm Bóng, Vĩnh Phước, Nha Trang xem tai nạn giao thông. Khi đến nơi, Mỹ thấy đông người tụ tập xung quanh nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Lợi dụng lúc đông người, Mỹ dùng tay móc túi lấy trộm một điện thoại di động (trị giá 301.000 đồng) của anh Nguyễn Ngọc Trung. Sau đó, Mỹ cầm điện thoại đi được khoảng 10m thì bị lực lượng Công an phường Vĩnh Phước phát hiện bắt giữ cùng tang vật.

      Theo Trịnh Anh (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm