Lũ ở Tây Nguyên ngày càng lớn

Nguyên nhân của tình trạng trên là do nạn chặt phá rừng đầu nguồn cộng với biến đổi khí hậu. Trong khi đó, hệ thống thủy điện xây dựng tràn làn; hồ đập thủy lợi xuống cấp và thiếu kinh phí để tu bổ, sửa chữa khiến an toàn hồ đập ngày càng đi xuống.

Tây Nguyên hiện có 2.115 công trình thủy lợi với tổng diện tích tưới hơn 237.000 ha. Đây cũng là đầu nguồn của bốn hệ thống sông lớn gồm sông Ba, Đồng Nai, Sê San, Sêrêpôk… có nguồn tài nguyên dồi dào.

QUẢNG HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm