Lừa chạy trường cảnh sát để lấy tiền tỉ

Trần Xuân Lộc (nguyên giáo viên) hai năm tù treo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tòa cũng buộc Thịnh và Lộc phải bồi thường hơn 1,5 tỉ đồng cho chín nạn nhân.

Thịnh từng có tiền án về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Ra tù, Thịnh móc nối cùng Lộc đi khoe khoang là Thịnh có thể “chạy” cho người có nhu cầu vào học Học viện Cảnh sát nhân dân Hà Nội, Trường Trung cấp cảnh sát… Từ tháng 10-2010 đến tháng 9-2011, cả hai đã lừa được chín người, chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm