Lửa thiêu rụi bãi phế liệu

Khoảng 15 giờ 30, kho phế liệu rộng hàng ngàn mét vuông trên đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn phát hỏa. Trong tích tắt, lửa bùng dữ dội. Khói đen gặp gió lớn đã phủ kín diện tích rộng. Lực lượng tại chỗ nỗ lực ứng cứu nhưng bất thành do đám cháy quá lớn. Khói gây ngạt phải tháo chạy. Hàng chục cảnh sát cùng bảy xe nước PCCC quận 12 được huy động. Gần hai giờ sau phun nước đám cháy được khống chế.

Hiện trường bãi phế liệu tại Hóc Môn bùng cháy.

Tại hiện trường, bãi phế liệu rộng hơn 2000 mét bị thiêu rụi. Nhiều tài sản cháy đen, hư hại. Hàng chục hộ dân sống lân cận phải ra ngoài, tránh khu vực nguy hiểm.

* Trước đó, khoảng 3 giờ 45 cùng ngày, cửa hàng hóa chất Trần Tiến số 94 Gò Công, phường 13 (quận 6) sát chợ Kim Biên bất ngờ bùng cháy. Người dân sống trong khu phố phát hiện đã tỉnh giấc báo cho gia chủ biết rồi xông vào hỗ trợ. Tuy nhiên, hàng tấn hóa chất bốc lên do sức nóng cửa lửa khiến những người có mặt hoảng sợ.

Hàng trăm chiến sĩ, xe nước khống chế ngọn lửa tại cửa hàng hóa chất

Đại tá Lê Tấn Bửu - Phó giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM trực tiếp chỉ đạo, huy động nhiều xe nước các quận 1, 6, 8 và hàng trăm chiến sĩ đến hiện trường.

Hơn hai giờ sau, ngọn lửa được khống chế. Tuy nhiên, hàng chục tấn hóa chất trong những thùng nhựa cháy đen. Bột hóa chất xông lên nồng nặc. Rất máy, không có người thương tích.

XUÂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm