Lý do TP.HCM chưa bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND TP

Đó là thông tin được ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM đưa ra tại cuộc họp kinh tế - xã hội quý 1-2019, do UBND TP.HCM tổ chức chiều 4-4.

Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) HĐND TP khóa IX sẽ khai mạc chiều 8-4. Một nội dung quan trọng của kỳ họp là các đại biểu sẽ tiến hành bầu nhân sự của HĐND TP, UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Do đó, ông Nguyễn Thành Phong đề nghị các ngành các cấp chuẩn bị chu đáo nội dung kỳ hợp bất thường này.

Ông Nguyễn Thành Phong nói tại cuộc họp. Ảnh: TÁ LÂM

Liên quan đến việc có hay không bầu bổ sung 2 phó chủ tịch UBND TP.HCM, ông Phong cho biết vừa qua TP đã làm quy trình 5 bước, đang chờ ý kiến của Trung ương. Hiện đã làm quy trình bầu bổ sung phó chủ tịch phụ trách mảng kinh tế và nội chính. "Sắp tới sẽ làm quy trình bổ sung thêm phó chủ tịch phụ trách mảng xã hội. Sau khi kiện toàn một cách đầy đủ thì điều hành sẽ tốt hơn" - ông Phong nói.

Còn đối với nhân sự các sở ngành, ông Phong cho biết đã kiện toàn và đang chờ Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến.

Lãnh đạo UBND TP hiện nay chỉ còn ba lãnh đạo trực tiếp điều hành công việc. Đó là ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP và hai Phó Chủ tịch là ông Lê Thanh Liêm và ông Trần Vĩnh Tuyến.

Trước đó, Phó chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng phụ trách các vấn đề nội chính vừa được Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM phân công nhiệm vụ mới, giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP, hôm 18-3.
Còn bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách các vấn đề văn xã, vừa qua đời hôm 20-2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm