Malaysia tiếp tục nêu nghi vấn khủng bố

Trả lời câu hỏi của các phóng viên tại cuộc họp báo diễn ra vào 11 giờ sáng nay (10-3) tại thủ đô Kuala Lampur (Malaysia), Cục trưởng Cục hàng không dân dụng Malaysia, ông Abdul Rahman khẳng định sẽ không loại trừ khả năng khủng bố với trường hợp máy bay chở theo 239 hành khách của Hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh sáng sớm hôm 8-3 vừa qua. Các điều tra viên Malaysia cho biết phía Việt Nam vẫn chưa xác nhận thông tin về việc tìm thấy bất kỳ mảnh vỡ nào từ máy bay.

Chuyến bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia đã mất tín hiệu và biến mất khỏi màn hình radar vào sáng sớm hôm thứ 7 vừa qua (8-3) khi đang bay ở độ cao 35.000 feet (khoảng 10.670 mét), chỉ một giờ sau khi rời khỏi sân bay tại Kuala Lumpur để tới Bắc Kinh (Trung Quốc).

Hà An (Theo Trust.org)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm