Mất mạng vì giết chó hàng xóm

Đồng thời tòa buộc cha con Long, Cường phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 100 triệu đồng.

Theo hồ sơ, sáng 8-4-2012, anh Trần Văn Hợi (ngụ xã Nghị Hợp, huyện Nghi Lộc) lấy con dao bấm sang nhà vợ chồng Long để “hỏi chuyện” vợ Long do trước đó có mâu thuẫn với vợ anh Hợi. Tại đây, không gặp vợ Long nên Hợi dùng dao đâm chết con chó của gia đình Long. Trưa cùng ngày, anh Hợi cầm chiếc kiếm đến nhà Long chém hỏng yên xe máy của Long. Đến tối cùng ngày, anh Hợi cùng vợ đến nhà Long xin lỗi những việc đã làm. Tuy nhiên, tại đây anh Hợi và Long tiếp tục có mâu thuẫn. Anh Hợi rút dao ra thì Long giật được dao, đâm nhiều nhát vào người anh Hợi. Cường cũng lấy kiếm ra đâm vào chân anh Hợi khiến nạn nhân chết tại chỗ.

HĐXX cho rằng phía nạn nhân cũng có một phần lỗi; hai bị cáo ra đầu thú nên được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm