Mâu thuẫn đất đai, chích điện giết cả gia đình

Cho rằng Tiếng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu; phía bị hại thừa nhận sự việc xảy ra là do lỗi của mình nên tòa đã tuyên mức án này.

Theo hồ sơ, Tiếng và gia đình chị Biện Thanh Mai là họ hàng với nhau. Họ sống chung một căn nhà với 1.600 m2 đất tại TP Vĩnh Long. Mảnh đất này cha mẹ để lại cho Tiếng nhưng Tiếng nhờ chị (là mẹ chị Mai) đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó, chị của Tiếng đã sang tên đất cho chị Mai. Năm 2011, Tiếng và chị Mai đã đồng ý cho anh Lê Hùng Khanh cất nhà ở tại mảnh đất này. Tiếng nói chị Mai tách cho anh Khanh 200 m2 đất, chị Mai không đồng ý nên giữa hai bên thường xuyên có mâu thuẫn.

Tháng 8-2013, Tiếng đi mua 20 m dây điện để thực hiện ý định giết chết cả gia đình chị Mai. Tối hôm sau, khi mọi người đã đi ngủ, Tiếng dùng dây điện đã chuẩn bị tước bỏ phần vỏ rồi cắm vào các ổ cắm điện ở các phòng ngủ thì bị chồng chị Mai phát hiện, báo công an.

NGỌC THÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm