Mâu thuẫn làm ăn, đập phá đá hoa cương

Theo hồ sơ, do mâu thuẫn trong công việc làm ăn kinh doanh với anh Lê Minh Phúc nên Thống đã đến cơ sở đá hoa cương của anh Phúc để nói chuyện. Anh Phúc không có nhà, Thống đã dùng điện thoại liên lạc với anh Phúc nhưng không được. Sau đó Thống xô ngã kệ trưng bày đá hoa cương làm bể sáu tấm đá hoa cương và bàn ghế tổng cộng trị giá trên 7 triệu đồng.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, cần phạt nghiêm. Tuy nhiên, do bị cáo phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng, phạm tội lần đầu, ăn năn hối cải, thật thà khai báo, đã thỏa thuận bồi thường thiệt hại cho người bị hại và được bãi nại, gia đình bị cáo có công nên xét thấy không cần cách ly bị cáo với xã hội.

MINH KHÁNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm