Mở tuyến buýt nhanh, sức chở lớn

Dự kiến TP.HCM sẽ đầu tư sáu tuyến buýt nhanh với tổng chiều dài trên 100 km. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 3.250 tỉ đồng do Ngân hàng Thế giới tài trợ, dự kiến khai thác từ năm 2018. Trong đó tuyến số 1 chạy dọc đại lộ Võ Văn Kiệt - Mai Chí Thọ dài gần 29 km. Tuyến này có điểm đầu ở Bến xe Miền Tây mới, đi qua huyện Bình Chánh, các quận Bình Tân, 6, 5, 1 và kết thúc ở ngã ba Cát Lái (quận 2). Tuyến còn “quá cảnh” ở ga Bến xe Chợ Lớn và chợ Bến Thành.

Xe buýt nhanh sử dụng khí nén thiên nhiên là dự án giao thông xanh của TP.HCM. Loại hình này dùng xe buýt cỡ lớn có sức chở gấp 2-3 lần xe buýt hiện hữu, chạy trên làn đường ưu tiên.

M.PHONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm