Một đàn em của Hạnh “Nhật” lãnh 30 tháng tù

Theo hồ sơ, do có mâu thuẫn từ trước với Nguyễn Viết Tân (Tý Nẫu) nên khuya ngày 3-7-2006, Hạnh “Nhật” cùng Lễ và 14 đàn em đến vũ trường Logde chém Tân nhiều nhát cho đến khi nạn nhân bất tỉnh ngay tại bãi giữ xe của vũ trường với tỉ lệ thương tật 54%.

Một đàn em của Hạnh “Nhật” lãnh 30 tháng tù ảnh 1

Nguyễn Hữu Lễ trước vành móng ngựa.

Sau khi gây án, Lễ cùng một đồng bọn bỏ trốn, đến ngày 13-7-2009 thì Lễ ra đầu thú tại Công an TP Nha Trang. Trước đó, ngày 6-6-2007, TAND TP Nha Trang đã đưa Hạnh “Nhật” cùng 14 đàn em ra xét xử và lần lượt phạt từ hai năm tù đến chín năm tù.

H.VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm