Một số nơi đã thực hiện tinh gọn bộ máy

Theo đó, Long An dự kiến giảm đầu mối ba cơ quan với 84 biên chế, giảm chức danh cấp trưởng và tương đương sở, ngành bốn người. Giảm 38 phòng thuộc sở cùng 52 trưởng, phó phòng. Với cấp phòng thuộc chi cục và tương đương sẽ giảm 31 phòng cùng với 34 trưởng, phó phòng. Với phòng thuộc huyện sẽ giảm 15 cùng với 19 trưởng, phó phòng... Chi ngân sách địa phương cho hoạt động thường xuyên của tổ chức bộ máy tỉnh sẽ giảm khoảng 45 tỉ đồng/năm và đơn vị sự nghiệp giảm khoảng 82 tỉ đồng/năm.

Long An dự kiến chọn 2-4 địa phương để thực hiện thí điểm văn phòng phục vụ chung cấp ủy và HĐND-UBND huyện gắn với việc thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp huyện.

Long An sẽ nhất thể hóa chức danh trưởng ban tuyên giáo cấp ủy đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Hiện hai huyện là Thủ Thừa và Bến Lức đang thực hiện mô hình này. Đến tháng 4-2018 sẽ thực hiện ở 13 huyện, thị và TP còn lại.

Long An dự định đến tháng 1-2019 sẽ hợp nhất văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, văn phòng HĐND tỉnh và văn phòng UBND tỉnh. Địa phương này cũng đang tính việc nhất thể hóa trưởng ban tổ chức cấp ủy cấp huyện đồng thời là trưởng phòng nội vụ; chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là chánh thanh tra cấp huyện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm