MTTQ Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người nghèo

Chiều 25-4, Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng tổ chức họp báo tuyên truyền về Đại hội đại biểu MTTQVN TP Đà Nẵng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội diễn ra trong hai ngày 9 và 10-5 tại Trường Chính trị TP Đà Nẵng, với sự tham dự của 300 đại biểu chính thức và 100 đại biểu khách mời.

Ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng chủ trì buổi họp báo. Ảnh: TẤN VIỆT

Thông tin từ buổi họp báo cho hay, Đại hội đại biểu MTTQVN TP Đà Nẵng lần thứ XI có chủ đề: “Đoàn kết – Dân chủ - Đồng thuận – Phát triển”.

Đại hội sẽ đánh giá, tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019 và đề ra chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024, kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2014-2019; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội MTTQVN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ngoài ra, đại hội cũng sẽ báo cáo kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQVN (khóa VIII); tổ chức hiệp thương cử tri Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng, Chủ tịch, các Phó chủ tịch và các Ủy viên thường trực khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Theo ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng, trong năm năm qua, quỹ Vì người nghèo toàn TP đạt 135 tỉ đồng, vượt 35 tỉ đồng so với Nghị quyết Đại hội X đề ra.

Đây là nguồn lực quan trọng để Mặt trận các cấp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người nghèo như: Hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 3.123 nhà đại đoàn kết với số tiền trên 58,5 tỉ đồng; hỗ trợ sinh kế, sản xuất cho gần 12.000 hộ nghèo với số tiền trên 10,9 tỉ đồng; tiếp sức đến trường cho hơn 11.000 học sinh, sinh viên con hộ nghèo số tiền hơn 8,5 tỉ đồng; tổ chức chương trình Xuân yêu thương hỗ trợ hơn 100.000 suất quà Tết cho hộ nghèo với tổng số tiền hơn 43 tỉ đồng…

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.