Mua bán phụ nữ, cùng nhau hầu tòa

Ngoài ra, tòa còn tuyên phạt bổ sung Síu 20 triệu đồng, Lệ 10 triệu đồng, Xuân 5 triệu đồng và tịch thu tiền thu lợi bất chính của Síu 60 triệu đồng, Lệ 18 triệu đồng, Xuân 7 triệu đồng.

Theo hồ sơ, Síu cùng Lệ đã dụ dỗ, làm thủ tục xuất cảnh cho 11 thiếu nữ Việt Nam sang Trung Quốc và Malaysia để bán nhằm thu lợi bất chính. Khi Lân giúp sức cho Xuân, Lệ đưa ba thiếu nữ đến TP.HCM để giao cho Síu đưa sang Trung Quốc thì bị bắt quả tang. Từ đây, nhóm buôn bán người của Síu bị triệt phá...

HĐXX nhận định vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của phụ nữ. Các bị cáo coi phụ nữ như một món hàng đển bán kiếm lời nên cần có hình phạt tương xứng.

Riêng bị cáo Lân có ba con nhỏ, một cháu bị bại não, vợ đã bị phạt bảy năm tù trong cùng vụ án nên tòa cho hưởng án treo để thực hiện chính sách khoan hồng của pháp luật và tạo điều kiện cho bị cáo chăm sóc gia đình.

HÀ NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm