Mua hai sừng tê giác, bị hai năm tù treo

Theo hồ sơ, tháng 10-2005, Chung xuất cảnh sang Nam Phi làm nhân viên bán hàng. Chung biết sừng tê giác là mặt hàng có giá trị, mang về Việt Nam bán sẽ có lời nên ngày 20-6-2007, trước khi về nước, Chung đến chợ thủ công mỹ nghệ ở Nam Phi mua hai sừng tê giác 3,2 kg với giá 10.000 USD. Chung bỏ hai sừng tê giác vào vali hành lý và không khai báo với hải quan cửa khẩu sân bay. Đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), Chung bị hải quan sân bay phát hiện và giao công an xử lý.

NGỌC THÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm