Mưa lớn, đường Hồ Chí Minh và nhiều nhà dân ở Nghệ An bị ngập

Chiều tối 29-10, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn đang có mưa giông trên diện rộng, nước lũ ở hạ nguồn sông Lam đang lên nhanh khiến nhiều nhà dân ở hai bên sông bắt đầu bị ngập.

Đường Hồ Chí Minh qua xã Khai Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) bị ngập sâu. Ảnh: VÕ NGUYỆT. 

Đoạn đường Hồ Chí Minh qua xã Khai Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) đã bị ngập khiến giao thông chia cắt. Cục quản lý đường bộ 2 (Bộ GTVT) đã dựng biển báo “đường cấm do cầu, đường bị ngập” ở đoạn đường Hồ Chí Minh qua xã Khai Sơn và cắt  cử lực lượng túc trự cả đêm.

Tại huyện Thanh Chương, các vùng thấp trũng và ven sông Giăng, sông Lam bị ngập, chia cắt giao thông. Một số tuyến đường giao thông ở xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương bị lún, sụt đất.

Tại huyện Đô Lương hiện có nhiều nhà bị ngập sâu, người dân đang kê kích tài sản lê cao và chạy tránh lũ trong đêm.

Đoạn đường qua xóm Nam Thượng, xã Ngọc Sơn (huyện Thanh Chương, Nghệ An) bị mưa lũ phá hỏng. Ảnh: DN.

Ông Trần Đức Thành, Giám đốc Công ty CP Thủy điện Nậm Mô Nậm Nơn vừa ký thông báo xả nước hồ thủy điện Bản Ang (huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An).

Theo thông báo, lúc 20 giờ 30 phút đêm nay (29-10), Nhà máy thủy điện Bản Ang bắt đầu xả lũ với lưu lượng 200-500m3/s. Trong khi đó, Nhà máy thủy điện Chi Khê (huyện miền núi Con Cuông, Nghệ An) cũng có thông báo từ 17 giờ chiều 29-10 sẽ bắt đầu xả nước. Tổng lưu lượng xả dự kiến 500-1.000m3/s.

Người dân huyện Đô Lương (Nghệ An) di chuyển lúa và đồ dùng tránh nước dâng ngập. Ảnh: ĐL. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm