Nâng cao trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền

Triển lãm gồm 10 nhóm tư liệu chứng minh chủ quyền của Việt Nam tại Trường Sa, Hoàng Sa. Trong đó có phiên bản các văn bản bằng tiếng Hán, Việt, Pháp do triều đình phong kiến Việt Nam và chính quyền Pháp ở Đông Dương ban hành từ thế kỷ 17-20, khẳng định quá trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo; tư liệu về quá trình thực thi và bảo vệ chủ quyền đối với hai quần đảo từ những năm 1930 đến khi Trung Quốc xâm chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa ngày 19-1-1974… Ngoài ra ở triển lãm lần này còn trưng bày nhóm hiện vật của Lữ đoàn 146 hải quân sử dụng để quan sát, chỉ huy bộ đội xây dựng và bảo vệ các đảo thuộc quần đảo Trường Sa năm 1988.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm