Ngành tài chính chủ động ứng phó trước tình hình biển Đông

Do vậy, toàn ngành tài chính cần điều hành đồng bộ các chính sách tài khóa chặt chẽ, góp phần cùng Chính phủ thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm ở mức 5,8%.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh như trên tại Hội nghị trực tuyến sơ kết nhiệm vụ sáu tháng đầu năm 2014 của ngành tài chính ngày 4-7. Tại đây, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính cần quản lý chặt chẽ nợ công. “Hiện nay, nợ công vẫn an toàn nhưng về lâu dài thì cần phải thận trọng. Ngành phải mạnh dạn lên các phương án vay, trả nợ công. Quan trọng là phải sử dụng nguồn vốn vay thật hiệu quả” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, sáu tháng đầu năm 2014, ngành tài chính đã thu ngân sách ước đạt trên 413.000 tỉ đồng, đạt 52,8% dự toán; chi ngân sách đạt trên 492.000 tỉ đồng bằng 48,9% dự toán. Bội chi ngân sách trên 78.000 tỉ đồng bằng 35,2% mức độ bội chi Quốc hội quyết định đầu năm.

TRÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm