Ngập úng ảnh hưởng đến khoảng 1 triệu cư dân TP.HCM

Ông Nguyễn Trung Việt, Trưởng phòng Quản lý chất thải rắn (Sở TN&MT), cho hay những tác động rõ rệt nhất của BĐKH tại TP gần đây là hiện tượng ngập lụt, triều cường, thiếu nước trầm trọng. Theo nghiên cứu của Trung tâm Quản lý môi trường quốc tế, TP hiện có 154/322 xã, phường thường xuyên bị ngập úng, ảnh hưởng đến khoảng 1 triệu cư dân. Từ năm 2008 đến nay, triều cường thường ở mức 1,5 m; có lúc đạt mức kỷ lục trong 50 năm qua (1,55 m).

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nhận định đến năm 2050, khí hậu tại TP sẽ càng tồi tệ, mưa bão, triều cường ngày càng tai hại. Nếu nước biển dâng thì Bình Chánh, Cần Giờ và Củ Chi có nguy cơ bị ngập lụt nặng nề nhất. Theo ông Việt, giai đoạn 2011-2015, điều quan trọng nhất là phải xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH. Kinh phí hoạt động trong giai đoạn này là 20.000 tỉ đồng.

V.HOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm