Nghệ An: Khiêng bị cáo buôn ma túy đến tòa

Sáng 29-12, công an đã phải dùng băng ca khiêng Long đi tham gia phiên phúc thẩm lưu động của Tòa Phúc phẩm TAND Tối cao tại Hà Nội ở trụ sở TAND tỉnh Nghệ An.

Theo hồ sơ, Long thường mua ma túy từ nhiều người chưa rõ lai lịch rồi biến nhà mình thành điểm bán lẻ ma túy cho các con nghiện. Ngày 4-10-2008, Công an huyện Quế Phong bắt quả tang Long đang bán bốn gói heroin cho ba con nghiện trong xã. Tháng 9-2009, Long bị TAND tỉnh Nghệ An phạt bảy năm tù về tội buôn bán trái phép chất ma túy.

Tại phiên phúc thẩm, nằm trên băng ca, Long lớn tiếng kêu oan, đòi các cảnh sát tư pháp khiêng Long về nhà. Sau khi hội đồng xét xử chất vấn và đưa ra các chứng cứ không thể chối cãi, Long mới chịu nằm im để nghe tòa tuyên án. Kết quả là tòa đã bác kháng cáo kêu oan của Long và tuyên y án sơ thẩm.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm