Nghệ An: Vẫn chưa tìm thấy ba ngư dân mất tích trên biển

Trước đó, trong đêm khuya 22-7, khi anh Hà đang đánh cá trên tàu mang số hiệu NA-90257-TS (do ông Cao Văn Hữu, trú xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm thuyền trưởng) thì gặp gió lốc khiến tàu chao đảo. Anh Hà bị gió lốc đẩy rơi xuống biển, mất tích.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, ông Hữu điều khiển tàu tìm cứu anh Hà và dùng bộ đàm kêu gọi các tàu đánh cá gần đó đến cùng tìm kiếm, nhưng do trong đêm tối, sóng đánh mạnh đã không tìm được anh Hà.

Được biết, gia đình anh Hà thuộc diện khó khăn, vợ anh Hà đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Hai con gái nhỏ của vợ chồng anh Hà đang được anh em nội, ngoại cưu mang.

Trước đó, sáng 28-6, khi ông Trần Văn Xuân (53 tuổi, trú xóm Hải Nam, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, Nghệ An) cùng em trai và hai thuyền viên (cùng trú xã Diễn Bích) đang đánh bắt cá trên tàu NA 3624 TS thì ông Xuân bị gió đẩy trượt chân rơi xuống biển, mất tích.

Đêm đêm 4-6, tàu NA-90682-TS bị một con tàu lạ đâm chìm trên biển, cách đảo Mắt (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) 8 hải lí về phía Đông – Đông Bắc. Vụ đâm chìm tàu khiến ông ông Võ Văn Chính (57 tuổi, trú phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò) bị rơi xuống biển, mất tích.

Đến tối 27-7, người thân và lực lượng cứu nạn vẫn chưa tìm thấy ông Xuân và ông Chính.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm