Nghe cử tri phản ánh, lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng gọi chỉ đạo xử lý ngay

Chiều 15-11, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cùng các sở ban ngành đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ).

Tại đây, cử tri Trần Trà (tổ 88, phường Hòa Xuân) đặt ra bốn vấn đề cần được giải đáp. Trong đó, vấn đề cử tri này bức xúc nhất là trên địa bàn sinh sống của mình xảy ra bệnh sốt xuất huyết. Ông lo lắng sẽ xảy ra dịch bệnh nơi cư trú nên đã điện cho trạm y tế phường.

Sau khi gọi điện, ông Trình trả lời ngay cử tri là đã chỉ đạo xử lý và yêu cầu phun khử khuẩn. Ảnh: HẢI HIẾU

Tuy nhiên, trạm y tế phường chỉ ghi nhận và không có động thái gì về xử lý dịch bệnh khiến ông rất bức xúc. Ông Trà đề nghị phải khử khuẩn khu vực xảy ra ca nhiễm bệnh sốt xuất huyết trên.

“Phường trả lời tôi là phải hai ca bệnh trở lên mới phun khử khuẩn. Tuy nhiên nếu dập từ sớm thì một ca cũng nên phun khử khuẩn chứ chiếu theo quy định thì rất nguy hiểm, đề nghị lãnh đạo TP linh động”, ông Trà nói.

Sau đó, ông Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu ông Trương Văn Trình (Phó giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng) trả lời ý kiến cử tri về vấn đề này.

Ông Trình đã hỏi cử tri trên địa chỉ cụ thể và đã phản ánh cho ai. Ngay sau khi trả lời xong ý kiến này, ông Trình lập tức ra ngoài để gọi điện cho lãnh đạo CDC TP Đà Nẵng yêu cầu xuống phun khử khuẩn ngay.

Một lúc sau, ông Trình thông báo ngay giữa buổi tiếp xúc là đã xử lý xong phản ánh của người dân.

Trong phần phát biểu kết luận của buổi tiếp xúc cử tri, ông Lương Nguyễn Minh Triết đã nhắc lại việc xử lý trên và tỏ ý khen ngợi hành động nhanh chóng này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm