Nghẹt thở tại ngôi chùa dâng sao giải hạn đầu năm

(PLO)- Tối 4-2, tức mùng 8 tết âm lịch, rất đông người dân đã đến chùa Phúc Khánh (quận Đống Đa, Hà Nội) để làm lễ dâng sao giải hạn. 

Do quá nhiều người dân đến chùa nên không gian của chùa trở nên quá tải. Hàng nghìn người đã phải ngồi ở ngoài. Được biết, chùa Phúc Khánh được dựng vào thời Hậu Lê, là cơ sở đào tạo tăng tài cho Phật giáo. 

Chùa nổi tiếng linh thiêng, vì thế luôn có rất đông người dân tới chiêm bái, lễ Phật. Ngoài ra, đây cũng là nơi nhiều người tìm đến để dâng sao giải hạn theo quan niệm tâm linh riêng. 

Đặc biệt, trong khoảng hơn chục năm trở lại đây, ngôi chùa thua hút đông đảo người dân tới thăm viếng.

Lực lượng chức năng làm việc vất vả để đảm bảo an toàn giao thông.

Lối vào chùa chật cứng.

Vào tháng Giêng hàng năm, mỗi ngày có hàng nghìn lượt khách tới chùa.

Không còn chỗ, nhiều người phải đứng chắp tay bái Phật ngoài đường.

Nhiều người mang theo cả con nhỏ...

Hôm nay rất nhiều người tới chùa cầu nguyện với mong muốn mọi điều xấu sẽ không còn. Đồng thời đón điều tốt lành cho bản thân và gia đình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm