Nghỉ gom rác mùng 1 và mùng 2 tết

Tuy nhiên, Công ty Môi trường Đô thị TP và các đơn vị dịch vụ công ích quận, huyện vẫn phải bố trí 30% nhân sự và phương tiện để quét, thu gom rác trên các tuyến đường chính” - ngày 31-1, UBND TP.HCM có văn bản chỉ đạo.

Trừ hai ngày trên, từ ngày 6 đến 14-2, TP cho phép các loại phương tiện thu gom và vận chuyển rác được hoạt động cả ngày lẫn đêm. Sở Công Thương thông báo cho các ban quản lý chợ, tiểu thương phải chấm dứt hoạt động chậm nhất 12 giờ trưa 9-2 (29 tháng Chạp), tập trung rác đúng nơi quy định để chuyển đi trước 22 giờ cùng ngày. Các quận, huyện thông báo cho người dân giữ rác trong nhà trong hai ngày lực lượng vệ sinh nghỉ tết.

THU HƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm