Nghiên cứu phương án phục dựng điện Kính Thiên

Đây là một chương trình nghiên cứu cấp thiết vì dấu tích của cả trục trung tâm Hoàng thành Thăng Long ở phía trên mặt đất chỉ còn lại nền điện Kính Thiên và Đoan Môn.

Theo dự kiến, khi được phục dựng, điện Kính Thiên sẽ mang thiết kế của thời Lê. TS Nguyễn Văn Sơn, Trưởng ban Quản lý Di tích Cổ Loa - Thành cổ, cho biết việc phục dựng cũng phải mất khoảng 5-7 năm bởi cần phải có thời gian để tính toán một cách khoa học. Các tham luận, ý kiến phát biểu tại hội nghị đều nhất quán quan điểm, cần thiết và cấp thiết phải nghiên cứu phục dựng điện Kính Thiên trước mắt trên không gian 3D rồi bổ sung dần, sau đó phục dựng trên thực tế với sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài nước.

PL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm