Ngư dân cứu cá heo bị thương dạt vào bờ

Các ngư dân đã phát hiện một con cá heo dài hơn 2 m, nặng gần hai tạ dạt vào bờ trong tình trạng sức khỏe yếu với nhiều vết thương. Hàng trăm ngư dân xã Tam Tiến và các xã lân cận đã đến cứu cá.

Ông Phạm Ngọc Toàn (một ngư dân thôn Phước Lộc) cho biết: “Tôi đi đánh cá ngoài biển về thì phát hiện “ông” đã kiệt sức, nổi lên cách bờ 50 m. Sau đó tôi gọi thêm các ngư dân khác ra đưa “ông” vào bờ”.

Ngư dân cứu cá heo bị thương dạt vào bờ ảnh 1

Cá heo bị thương được ngư dân chăm sóc. Ảnh: LÊ PHI

Sau khi đưa con cá heo trên vào bờ, ngư dân địa phương đã dựng lều, trải bạt, đào ao, đưa bình ôxy và gom tiền mua cả đá lạnh về để dưỡng sức cho cá. Các ngư dân cho biết sẽ cắt cử người chăm sóc cho “ông”, sau đó thả ra biển. Nếu con cá heo này chết, ngư dân địa phương sẽ tổ chức mai táng theo phong tục và đem đi chôn tại miếu thờ cá “ông” ở địa phương. Cách đây ba năm, ngư dân thôn Phước Lộc cũng đã từng phải chôn một “ông” bị thương nghiêm trọng sau khi đã ra sức cứu chữa.

Cá heo được ngư dân địa phương gọi là “ông”, suy tôn như thần hộ mệnh cho ngư dân.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm