Người dân vẫn rời khu tái định cư về lòng hồ thủy điện

Theo lãnh đạo huyện Tương Dương, hiện vẫn còn 51 hộ dân (264 khẩu) bám trụ trong lòng hồ chưa di dời đến khu tái định cư, trong khi có tới 250 hộ từ khu tái định cư trở về lòng hồ đòi lập xã mới.

Ông Lương Quảng Ba, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Lâm, cho biết: “Do thiếu đất sản xuất và nước uống, bà con phải quay về lòng hồ đánh cá, phát rẫy trồng trọt, chăn nuôi. Hiện chúng tôi đang đề nghị chủ dự án Nhà máy thủy điện Bản Vẽ chia hết đất canh tác cho dân để kéo họ trở về”.

Được biết để thi công Nhà máy thủy điện Bản Vẽ, có 3.500 hộ với 15.000 người ở huyện Tương Dương và Kỳ Sơn phải di chuyển đến khu tái định cư mới.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm