Trong khi đó, bị hại Phạm Thị B. (41 tuổi, hàng xóm của bà Tuyết) cũng gửi đơn kháng cáo đòi tăng hình phạt đối với bà Tuyết. Tuy nhiên kháng cáo của bà B. không được chấp nhận do không có căn cứ.
Tại tòa, cả đại diện Viện Kiểm sát và hàng xóm của bà Tuyết đều xin giảm án cho bà Tuyết. Cụ thể, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ như: bị cáo đang khắc phục hậu quả (bà Tuyết đã trả một phần tiền bồi thường cho bà B., phần còn lại xin trả dần do hoàn cảnh khó khăn), chồng bà Tuyết là ông Lê Đình Phú đã qua đời (ông Phú chết tháng 11-2013 do bị bệnh), hoàn cảnh bà Tuyết khó khăn... nên đã đề nghị giảm từ 6 tháng xuống còn 3 tháng tù giam.
Trong khi đó, luật sư Nguyễn Văn Đức (đoàn luật sư TP.HCM) bào chữa miễn phí cho bà Tuyết đã đề nghị HĐXX cho bà Tuyết hưởng án treo.
Theo ông Đức, sau khi chồng mất, bà Tuyết hiện là trụ cột duy nhất trong nhà phải chăm ba con nhỏ (hai con gái 4 tuổi và 10 tuổi và con trai Lê Đình Quý - 16 tuổi), nếu bà Tuyết phải ở tù thì không có ai chăm sóc các cháu nhỏ.
Hơn 40 người dân là hàng xóm của bà Tuyết và bà B. cũng đã có đơn gửi HĐXX xem xét cho bà Tuyết hưởng án treo. Ngoài việc trình bày những khó khăn của gia đình bà Tuyết, trong đơn người dân còn cho rằng cần phải xem xét việc bà Tuyết đánh ghen là hệ quả của một quá trình ức chế lâu dài khi chồng là ông Lê Đình Phú và bà B. có quan hệ tình cảm bất chính. Mặc dù tổ dân phố đã hòa giải nhiều lần nhưng ông Phú và bà B. vẫn không chấm dứt mối quan hệ. Người dân còn cho rằng cần xử lý cả ông Phú và bà B. vì quan hệ tình cảm khi ông Phú đang có vợ...
Đơn đề nghị của các hộ dân đã được HĐXX công bố tại tòa và xem xét để giảm án cho bà Tuyết.
Dự kiến ngày 9-12, HĐXX sẽ tuyên án. |