Người tâm thần không được nhập cảnh vào Việt Nam

Những trường hợp liên quan tới các vấn đề trên sẽ chưa được phép nhập cảnh vào Việt Nam.

Đây là nội dung được quy định tại Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam vừa được công bố.

Ngoài ra, luật này cũng quy định người nước ngoài muốn cấp thị thực vào Việt Nam để thực hiện đầu tư phải có giấy tờ chứng minh đầu tư tại Việt Nam; người nước ngoài hành nghề luật sư tại Việt Nam phải có giấy phép hành nghề; vào lao động phải có giấy phép lao động; vào học tập phải có văn bản tiếp nhận của nhà trường hoặc cơ sở giáo dục của Việt Nam… Quy định có hiệu lực từ 1-1-2015.

Đ.LIÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm