Nguyên Bí thư quận 9 làm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Chiều 2-4, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã trao quyết định của UBND TP về tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lâm Đình Thắng, Thành ủy viên, nguyên Bí thư Quận ủy quận 9 giữ chức Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM trước đó là ông Dương Anh Đức - đã được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Lâm Đình Thắng (bên trái) nhận quyết định. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng đã có quyết định điều động, phân công ông Lâm Đình Thắng đến nhận công tác tại UBND TP để được bổ nhiệm chức vụ nói trên.

Ông Lâm Đình Thắng năm nay 40 tuổi, có trình độ thạc sĩ quản trị nguồn nhân lực, cử nhân xây dựng đảng và chính quyền nhà nước, cử nhân công nghệ thông tin; cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ mới, hôm 27-4-2020, ông Lâm Đình Thắng được Ban Thường vụ Thành ủy điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức bí thư Quận ủy quận 9 nhiệm kỳ 2015-2020. Trước đó, ông làm Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Bình Thạnh.

Tuy nhiên, sau việc thành lập TP Thủ Đức, ông Lâm Đình Thắng đã thôi giữ chức Bí thư Quận ủy quận 9 và được điều động về nhận nhiệm vụ tạm thời tại Ban thực hiện Nghị quyết 1111 của Quốc hội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm