Nguyên chánh án TAND thị xã Sông Cầu (Phú Yên) hầu tòa

Trần Thanh Luận (giám đốc Công ty Gia Bảo) 30 tháng cải tạo không giam giữ, Nguyễn Thanh Hải (giảng viên Trường ĐH Xây dựng miền Trung) 18 tháng cải tạo không giam giữ cùng về tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận từ năm 2004 đến 2006, trong quá trình cải tạo, mở rộng trụ sở TAND huyện Sông Cầu (nay là thị xã Sông Cầu), Thanh với tư cách là chủ đầu tư cùng với Hải (tư vấn giám sát) và Luận (chủ thầu công trình) đã cố ý làm trái, nghiệm thu, thanh quyết toán không đúng thực tế thi công… gây thiệt hại đối với Nhà nước hơn 110 triệu đồng.

Ngoài ra, Thanh còn thông đồng với các kế toán, thủ quỹ vi phạm nguyên tắc thu chi tài chính, gây thiệt hại đối với Nhà nước hơn 36 triệu đồng. Tuy nhiên, do không đủ cơ sở để xử lý hình sự nên giao cơ quan chủ quản xử lý hành chính đối với các kế toán, thủ quỹ này.

T.LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm