Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh từ trần

Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chúc thọ 96 tuổi Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước ngày 1-12-2016. Ảnh: Hồng Pha/TTXVN

Tin từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết đại tướng Lê Đức Anh, sinh năm 1920, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu nên đã từ trần vào hồi 20 giờ 10 ngày 22-4-2019 tại nhà Công vụ, số 5A, phố Hoàng Diệu, TP Hà Nội.

Đại tướng Lê Đức Anh đã từng kinh qua các chức vụ: ủy viên Bộ Chính trị, phó bí thư Quân ủy trung ương, bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ông Lê Đức Anh được thăng quân hàm Đại tướng năm 1984. Đại tướng đã có hơn 30 năm tham gia các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, và 10 năm trên chiến trường Campuchia giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Khmer Đỏ.

Đại tướng Lê Đức Anh giữ chức vụ bộ trưởng Bộ Quốc phòng từ năm 1987 đến năm 1991, sau đó giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cho đến tháng 9-1997.

Thông tin về lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng Đại tướng Lê Đức Anh sẽ được thông báo sau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm