Nguyên giám đốc Khu bảo tồn Bình Châu bị nhắc trả nợ

Lý do nhắc là gần hai năm qua, ông Sung không thực hiện việc nộp tiền theo quyết định của UBND tỉnh.

Như chúng tôi nhiều lần phản ánh, sau cơn bão số 1 (năm 2012), khu bảo tồn xin vệ sinh rừng tràm bị gãy đổ và khu bảo tồn đã ký hợp đồng với một cá nhân dọn dẹp. Tuy nhiên, nhiều cây tràm không đổ gãy cũng bị cưa gốc, dân cũng lợi dụng vào cưa trộm. Kết quả, Nhà nước bị mất hơn 400 m3 gỗ và trách nhiệm là của ông Sung. Sau đó tỉnh cách chức, chờ phân công công tác mới đồng thời buộc ông nộp hơn 450 triệu đồng… Tuy nhiên, gần hai năm qua ông Sung chưa đóng số tiền trên, cũng chưa được bố trí công tác khác nhưng vẫn nhận lương hằng tháng (hơn 6 triệu đồng) dù không làm việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm