Nhà nghiên cứu người Mỹ nhận Giải văn hóa Phan Châu Trinh

Nhiều công trình có giá trị của Tạ Chí Đại Trường đã được xuất bản nhưLịch sử nội chiến Việt Nam từ năm 1771 đến năm 1802; Thần, người và đất Việt, Những bài dã sử Việt,…

Nhà nghiên cứu người Mỹ nhận Giải văn hóa Phan Châu Trinh ảnh 1
 
Bà Nguyễn Thị Bình (thứ hai từ phải sang), Chủ tịch Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh, cùng các nhà nghiên cứu, chuyên gia văn hóa, giáo dục đoạt Giải văn hóa Phan Châu Trinh lần thứ VII. Ảnh: Q.TRANG

Giải văn hóa Phan Châu Trinh còn được trao ở hai hạng mục: Vì sự nghiệp văn hóa - giáo dụcdịch thuật. Ở hạng mục Vì sự nghiệp văn hóa - giáo dục, vợ chồng nhạc sĩ Lư Nhất Vũ - Lê Giang đoạt giải vì những cống hiến xuất sắc trong hơn 30 năm sưu tầm và truyền bá văn hóa dân gian Nam Bộ; đồng đoạt giải là ông Thomas J. Valley (Mỹ) với những đóng góp quan trọng cho nền giáo dục ĐH Việt Nam. Trong khi đó, PGS Ngô Đức Thọ được trao Giải dịch thuật vì thành tựu dịch thuật và truyền bá văn hóa Hán Nôm.

QUỲNH TRANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm