Nhà sưu tập ở Bình Thuận tặng Bảo tàng Vũng Tàu 367 hiện vật

Bộ sưu tập gồm nhiều thể loại và chất liệu khác nhau như công cụ sản xuất: rìu đá, mũi tên, đá mài; đồ dùng sinh hoạt: bình, chén, bát, đĩa; đồ trang sức: vòng cổ, vòng tay, bông tai, nhẫn… Nhiều hiện vật có niên đại rất sớm thuộc các nền văn hóa như Sa Huỳnh, Đông Sơn, Óc Eo hay các cổ vật thuộc các nền văn hóa Lý, Trần, Lê, Mạc, Chăm Pa…

Theo ông Ẩn, ông tặng lại các cổ vật sưu tập được cho bảo tàng tỉnh để giúp làm dày thêm những tư liệu lịch sử, hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu, học tập và tham quan, hưởng thụ văn hóa của người dân. Ngoài việc tặng hiện vật lần này, ông Ẩn đã 18 lần hiến tặng hơn 5.500 hiện vật cho các tỉnh, thành trong cả nước.

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tặng bằng khen cho ông Nguyễn Ngọc Ẩn để ghi nhận tấm lòng của ông đã hiến tặng số cổ vật quý giá trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm